Cựu cán bộ Đoàn bị oan đòi bồi thường 3,8 tỉ, tòa chưa đồng ý

Chiều 11-3, TAND quận Bình Thạnh, TP.HCM đã mời anh Bùi Minh Lý đến để thương lượng lại về địa điểm tổ chức buổi xin lỗi oan đối với anh. Hai bên thống nhất tòa sẽ xin lỗi anh vào sáng 24-3, tại UBND xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, Long An.
Riêng về số tiền 3,8 tỉ đồng mà anh Lý đòi bồi thường oan, hai bên chưa thống nhất, thương lượng được con số cụ thể.

Sau khi anh Lý có thông báo phản đối xin lỗi anh ở trụ sở tòa thì hai bên thống nhất rằng tòa sẽ về quê anh xin lỗi.

Trước đó, tòa cũng đã ấn định ngày 24-3 sẽ về nơi anh Lý cư trú để xin lỗi. Tuy nhiên, sau đó tòa mời anh đến thỏa thuận lại sẽ xin lỗi anh ở trụ sở tòa.

Khi về nhà, anh Lý đã nhắn tin phản đối, đồng thời gửi văn bản yêu cầu xin lỗi tại quê nhà mình. Bởi lẽ vì nếu xin lỗi oan tại trụ sở tòa thì bà con trong ấp, trong xã không được mắt thấy tai nghe, dù cho thông tin về việc anh bị oan có được đăng trên bao nhiêu báo đi chăng nữa...

Anh Lý là người bị oan trong vụ án oan "Cướp giữa đàng, bị quàng vào cổ" xảy ra từ hơn bảy năm trước mà PLO từng nhiều lần phân tích, khẳng định việc các cơ quan tố tụng truy tố, kết tội anh là khiên cưỡng, là làm oan anh.

Trước khi vô cớ dính vào vụ án, anh Lý là đảng viên dự bị, bí thư chi đoàn ấp, ấp đội trưởng ấp Trung, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc.

Tối 19-1-2014, chị Nguyễn Thị Tâm ở phường 25, quận Bình Thạnh bị giật sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền rớt xuống chân chị Tâm. Kẻ cướp bị truy đuổi đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì những người truy đuổi vồ được anh Lý.

Anh Lý bị ép xe, bị xông vào đánh, rồi bị khống chế và đưa về. Chồng chị Tâm gọi tổ trưởng dân phố và công an đến làm việc. Anh Lý kêu oan từ đầu rằng mình đang từ quê Cần Giuộc, Long An lên Sài Gòn đón vợ về nhà. Ai giựt của ai cái gì anh không biết.
Tuy nhiên, lời kêu oan của anh Lý rơi vào thinh không nên anh bị bắt tạm giam hơn 28 tháng. Tháng 7-2015, TAND quận Bình Thạnh đã kết án anh ba năm tù về tội cướp giật tài sản. Tháng 9-2015, TAND TP.HCM hủy án. Anh Lý được xác định bị oan từ tháng 7-2018.  
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm