Cựu công an Tân Phú góp vốn, bảo kê đánh bạc bị phạt 4,5 năm tù

(PLO)-  HĐXX xác định bị cáo Tô Mỹ Nhí, Ngô Nhựt Thanh là người quản lý điều hành và trực tiếp đánh bạc phạm hai tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bị cáo Đoàn Hồng Phúc là công an nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội nên cần xử nghiêm...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-4, TAND TP.HCM tiến hành tuyên án vụ Đoàn Hồng Phúc (sinh năm 1982, cựu phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú), Ngô Nhựt Thanh (sinh năm 1973), Tô Mỹ Nhí (sinh năm 1986) cùng 12 đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nhí, Thanh cùng mức án sáu năm sáu tháng tù về hai tội tổ chức đánh bạc. Bị cáo Phúc bốn năm sáu tháng tù về tội tổ chức đánh bạc. Các bị cáo khác bị phạt từ ba năm cải tạo không giam giữ đến ba năm sáu tù về một trong các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

HĐXX nhận định, việc truy tố của VKS là có căn cứ, đúng pháp luật. Các bị cáo phạm tội có tính tổ chức nên cần xem xét đánh giá mức án phù hợp.

Trong vụ án này, Nhí và Thanh là người quản lý điều hành và trực tiếp đánh bạc, phạm hai tội. Bị cáo Phúc là công an nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội nên cần xử nghiêm...

HĐXX xem xét cho bị cáo Phúc về thành tích trong quá trình công tác trước đó.

Các bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc bị tạm giam. Ảnh: HOÀNG YẾN

Các bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc bị tạm giam. Ảnh: HOÀNG YẾN

Trước đó, đại diện VKS đề nghị phạt bị cáo Phúc mức án từ 5-6 năm tù về tội tổ chức đánh bạc. Hai bị cáo Thanh và Nhí bị đề nghị mức án từ 6 năm 6 tháng đến 9 năm sáu tháng tù về hai tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc…

Theo VKS, bị cáo Phúc nguyên là công an nhân dân nhưng không chịu tu dưỡng, đạo đức rèn luyện bản thân mà đã cùng với Nhí và Thanh bàn bạc sử dụng địa điểm mà Phúc thuê trước đó để tổ chức cho các con bạc tới đánh bạc nhằm thu lợi bất chính.

Các bị cáo đứng nghe tuyên án. Ảnh: HOÀNG YẾN

Các bị cáo đứng nghe tuyên án. Ảnh: HOÀNG YẾN

Nói lời sau cùng, bị cáo Phúc bày tỏ ăn năn, cho biết hành vi của mình quá sai trái, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành và Đảng.

Bị cáo vừa khóc vừa nói "Trong hai năm bị cáo bị tạm giam, nhà có tang nhưng không thể về, hai đứa con thiếu tình cảm của cha. Bị cáo đã mất mát quá nhiều. Mong HĐXX cho bị cáo mức án dưới khung hình phạt để sớm về với gia đình”.

Luật sư của Phúc cho rằng mục đích ban đầu của bị cáo là thuê mặt bằng kinh doanh chỗ gửi xe, không có động cơ bảo kê đánh bạc, để phải đánh đổi sự nghiệp. Sai phạm của Phúc là do "lơ là trong quản lý", khi đến bãi giữ xe có thấy mấy tài xế đánh bạc nhưng không quan tâm.

Nội dung vụ án

Đoàn Hồng Phúc là cảnh sát hình sự quận Tân Phú và được giao quản lý một số tụ điểm kinh doanh trò chơi điện tử, máy bắn cá trên địa bàn.

Năm 2018, Nhựt Thanh quen biết với Phúc. Sau đó, Thanh rủ Phúc cùng một số người khác tổ chức đánh bạc trong quận.

Ngày 5-5-2020, Phòng Nghiệp vụ Công an TP.HCM bắt quả tang Thanh cùng đồng bọn tổ chức và trực tiếp tham gia đánh bạc cùng các con bạc với hình thức binh xập xám ở nhà trên đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh. Công an thu giữ gần 160 triệu đồng tiền mặt.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện đường dây này còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền qua mạng internet rồi chia tiền thu lợi theo tỉ lệ.

Theo kết luận, từ tháng 1-2020, Thanh, Nhí, Phúc, Phu… đã tổ chức đánh bạc được thua bằng tiền, bằng hình thức đánh bài Binh xập xám để thu tiền xâu tại nhà trên đến ngày bị bắt quả tang.

Từ tháng 10-2019 đến tháng 5-2020, tổng số tiền thắng thua mà nhóm tổ chức đánh bạc đã đánh bạc với con bạc gần 4,4 tỉ đồng, số tiền con bạc đánh bạc hơn 130 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm