Theo hồ sơ vụ án, Khoảng 14 giờ ngày 21-2013, Nguyễn Mạnh Cường cùng với nhóm bạn tổ chức ăn uống, nhậu nhẹt tại nhà của Huỳnh Văn Không (tại ấp Hội Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi). Tại đây, Cường xảy ra mâu thuẫn với anh Lâm Văn Minh vì cho rằng anh Minh đã vẽ chuyện, nói xấu vợ mình. Sau đó, Cường ngồi lai rai một lúc thì đi về.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, Cường rủ Không, Bùi Tấn Hải đến quán bà Lệ ( tại ấp 4, xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi) ăn hủ tiếu. Trong lúc ăn, Cường có kể cho Không, Hải về chuyện Minh nói xấu vợ mình, nhưng Không, Hải không có phản ứng gì.
Sau khi ăn hủ tiếu xong, Cường nghĩ lại chuyện trong lúc nhậu nên bực tức liền chạy về nhà lấy 1 con dao Thái Lan bỏ trong quần soọc rồi tìm đến nhà anh Minh để nói chuyện phải trái.
Khi đến nhà anh Minh, Cường gọi anh Minh ra và hỏi “mày nói gì vợ tao” rồi dùng tay đấm anh Minh. Thấy vậy, anh Lâm Văn Nghĩa (anh ruột của Minh) đang ở trong nhà liền chạy ra dùng tay đánh Cường.
Trong lúc xảy ra xô xát, Cường đã rút dao trong túi quần và đâm liên tiếp 2 nhát vào người anh Nghĩa, rồi bỏ chạy. Sau đó anh Nghĩa được gia đình đưa đi cứu, đến 7 giờ 40 phút ngày 22-7-2013 thì tử vong.
Sau khi gây án, Cường đến cơ quan công an huyện Củ Chi đầu thú và khai nhận tòa bộ hành vi phạm tội của mình.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của người khác, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần phải xử lý nghiêm.
VIẾT DŨNG – THỂ HUYỀN