Cựu HLV ĐT Việt Nam sẽ trở lại với bóng đá Lào

Sau khi bị LĐBĐ Indonesia sa thải hồi tháng 7, HLV Alfred Riedl vẫn đang ở trong tình trạng thất nghiệp. Tuy nhiên vào tháng tới, nhà cầm quân người Áo này sẽ chính thức kí vào bản hợp đồng 3 năm với LĐBĐ Lào để trở thành HLV trưởng ĐTQG nước này.

“Tôi sẽ kí bản hợp đồng 3 năm với bóng đá Lào. Vào tháng 10, tôi sẽ bắt đầu công việc với vai trò giám đốc kỹ thuật của ĐTQG Lào và sẽ giám sát đội U23 nước này tại SEA Games 26. Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Lào khẳng định sẽ cho tôi toàn quyền quyết định chọn cầu thủ của đội. Đến tháng 1-2012, tôi sẽ chính thức giữ vai trò HLV trưởng đội tuyển quốc gia và đội U23 Lào", Alfred Riedl phát biểu trên Jakarta Post.

Cựu HLV ĐT Việt Nam sẽ trở lại với bóng đá Lào ảnh 1

Đó là những phát biểu của Alfred Riedl, tuy nhiên hợp đồng chính thức vẫn chưa được kí kết. Bởi vậy, nhà cầm quân người Áo vẫn bỏ ngỏ những khả năng khác “Cảnh cửa vẫn chưa đóng lại nếu Indonesia hay bất cứ đội bóng nào muốn thương lượng với tôi".

Trước đó, ông Alfred Riedl cũng đã từng có khoảng thời gian khá thành công với bóng đá xứ triệu voi khi cùng đội U23 nước này lọt vào tới vòng bán kết SEA Games 25 trên sân nhà. Trong đó, chiến thắng 2-0 trước Indonesia tại vòng bảng được coi là bất ngờ lớn của giải đấu. Chiến thắng đó cũng khiến LĐBĐ Indonesia chú ý tới nhà cầm quân 61 tuổi này và vào tháng 5/2010, ông chính thức trở thành HLV trưởng ĐTQG Indonesia.

Tuy nhiên, chỉ hơn 1 năm sau đó, Alfred Riedl bất ngờ bị LĐBĐ Indonesia sa thải trong cuộc chuyển giao quyền lực giữa 2 nhiệm kì của bóng đá nước này. Kể từ đó, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam vẫn đang ở trong tình trạng thất nghiệp và ông mong muốn sẽ được trở lại Lào để tiếp tục xây dựng đội hình trẻ đang còn dang dở.

Trong sự nghiệp HLV, có lẽ Việt Nam là điểm đến nhiều nhất của nhà cầm quân người Áo khi ông từng có 3 giai đoạn dẫn dắt ĐTGQ Việt Nam (1998 -2001; 2003-2004; 2005-2007). Tuy nhiên, do nhiều yếu tố, Alfred Riedl vẫn chưa thể bước lên đỉnh cao bóng đá Đông Nam Á cùng ĐT Việt Nam. Tại SEA Games 26 sắp tới, nhiều khả năng HLV người Áo này sẽ là đối thủ của đội U23 VN.

Theo Hoàng Ngọc (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm