Cựu Thủ tướng Israel thăm nhiều địa danh nổi tiếng ở TP.HCM

(PLO)- Cựu Thủ tướng Israel - ông Ehud Barak đi thăm nhiều địa điểm nổi tiếng của TP.HCM như bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-8, Cựu Thủ tướng Israel - ông Ehud Barak đã đến tham quan những địa danh nổi tiếng ở TP.HCM trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Điểm dừng chân đầu tiên của ông Barak là bến Bạch Đằng. Tại đây, ông đã được nghe thuyết minh về lịch sử của Sài Gòn và những chiến công trên sông Bạch Đằng.

Cựu Thủ tướng Israel - ông Ehud Barak và phu nhân tham quan Bến Bạch Đằng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cựu Thủ tướng Israel - ông Ehud Barak và phu nhân tham quan Bến Bạch Đằng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cựu Thủ tướng Barak dùng điện thoại chụp lại mô hình thu nhỏ của tàu Amiral Latouche Tréville. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cựu Thủ tướng Barak dùng điện thoại chụp lại mô hình thu nhỏ của tàu Amiral Latouche Tréville. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cựu Thủ tướng Barak đã chiêm ngưỡng mô hình thu nhỏ của tàu Amiral Latouche Tréville - con tàu mà hơn 110 năm trước đã đưa người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

Ông Barak đã được nghe kể về hành trình cứu nước của Bác Hồ, bắt đầu bằng việc làm phụ bếp trên con tàu này và tận mắt thấy nơi bắt đầu hành trình ấy - bến Nhà Rồng. Lúc sắp rời đi, cựu thủ tướng Israel và phu nhân đã nán lại chụp hình lưu niệm cùng mô hình con tàu.

Cũng ở bến Bạch Đằng, cựu thủ tướng Israel đã xem mô hình siêu tàu cao tốc một thân lớn nhất Việt Nam - tàu Thăng Long và nghe về thuyết minh về những thế mạnh giao thương của TP.HCM, từ lịch sử đến hiện tại.

Cựu Thủ tướng và phu nhân Bà Nili Barak ấn tượng với cây cổ thụ trong khuôn viên Bến Bạch Đằng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cựu Thủ tướng và phu nhân Bà Nili Barak ấn tượng với cây cổ thụ trong khuôn viên Bến Bạch Đằng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Rời Bến Bạch Đằng đoàn tiếp tục tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng khác ở TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Rời Bến Bạch Đằng đoàn tiếp tục tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng khác ở TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Sau đó, đoàn dừng chân ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, UBND TP.HCM, chụp ảnh lưu niệm bên tượng đài Bác Hồ và đi qua một vài địa điểm nổi tiếng khác của thành phố như chợ Bến Thành.

Cựu Thủ tướng Ehud Barak đến Việt Nam theo lời mời của Diễn đàn Toàn cầu Boston và một số doanh nghiệp Việt Nam. Trước đó, ông đã có buổi nói chuyện với các doanh nhân Việt ở hội trường Dinh Độc Lập.

Dự kiến, ông Barak sẽ tham gia thảo luận cấp cao vào ngày 16-8 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội do Diễn đàn Toàn cầu Boston tổ chức với mục tiêu là giúp Việt Nam tạo mối quan hệ chặt chẽ hơn với TP Boston, bang Massachusetts (Mỹ) và trở thành đầu tàu của thời đại khai sáng toàn cầu.

Ông Ehud Barak là thủ tướng thứ 10 của Israel, tại nhiệm từ năm 1999 tới năm 2001. Bên cạnh đó, ông Barak từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng và phó thủ tướng Israel.

Trong thời gian làm thủ tướng, ông Barak đã dẫn dắt Israel thoát khỏi cuộc suy thoái kinh tế kéo dài, đưa nước này đến giai đoạn bùng nổ kinh tế với những thành tựu bao gồm mức tăng trưởng hàng năm là 5,9%, đầu tư nước ngoài vào Israel cao kỷ lục, lạm phát gần bằng 0, thâm hụt thương mại giảm một nửa và nợ nước ngoài giảm đáng kể, theo trang web Gov.il của chính phủ Israel.

Về chính trị, ông Barak được ghi nhận vì đã nỗ lực thiết lập hòa bình ở Trung Đông. Vào năm 2000, Thủ tướng Barak lúc đó đã ra lệnh rút lực lượng Israel khỏi Nam Lebanon, kết thúc 18 năm đầy thương vong của quân Israel ở đây. Ông cũng đã nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Syria và sau đó là với Palestine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm