Đã giỡn còn giận: Bảy năm tù

Theo hồ sơ, khoảng 14 giờ ngày 8-12-2012, sau khi uống rượu, Chau Chhênh đi xe đạp chở bao cỏ về nhà. Trên đường về, Chhênh thấy Huỳnh Văn Son đi bộ ngược chiều nên ép xe vào trêu chọc chơi. Chhênh dùng chân trái đạp Son nhưng không trúng, Son liền dùng tay đẩy bao cỏ phía sau làm xe của Chhênh mất thăng bằng, loạng choạng. Tức giận, Chhênh dừng xe, lấy lưỡi hái trong bao cỏ ra chém nhiều nhát vào vùng đầu và người Son. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, thương tật 12%. Gây án xong, Chhênh đến Công an xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn, An Giang) đầu thú và giao nộp cây lưỡi hái.

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm