Đà Nẵng: Dời trung tâm hành chính 2.000 tỉ vì... nóng quá

Ngày 11-8, tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ hai, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX đã bất ngờ trước ý kiến của đại biểu (ĐB) Trần Văn Trường (Bí thư Huyện ủy Hòa Vang) về ý định di dời trung tâm hành chính (TTHC) TP Đà Nẵng. Bất ngờ bởi vì TTHC được xem là “rất ấn tượng” của TP Đà Nẵng chỉ mới được đưa vào sử dụng cách đây không lâu, nay lại có thông tin di dời xây trung tâm khác.

TTHC gần 2.000 tỉ đồng thiếu khí tươi?

ĐB Trần Văn Trường (Bí thư Huyện ủy Hòa Vang) cho hay dư luận đang xôn xao việc TP có ý định chuyển TTHC đến vị trí mới. Nguyên nhân là do TTHC đặt tại khu vực hiện nay không phù hợp, gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Ngoài ra, hệ thống thông gió của trung tâm không đảm bảo, thiếu không khí, thiếu ôxy nên ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, công chức làm việc tại tòa nhà này.

“Nếu đã có chủ trương như thế thì TP đã tính toán chọn địa điểm dự kiến ở đâu? Thời gian khi nào triển khai thực hiện? Nếu di dời thì TP tính sử dụng TTHC hiện nay vào công việc gì?” - ĐB Trường đặt câu hỏi.

Trả lời vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng thừa nhận việc TP Đà Nẵng đang tính toán xây dựng khu hành chính để thay thế tòa nhà TTHC cũ. Theo ông Dũng, TTHC của TP khánh thành được ba năm và có nhiều ưu, khuyết điểm. “TTHC có những mặt tồn tại chứ không phải không có và bấy lâu nay chúng ta đều nghe rồi. Ví dụ như không khí chưa sạch, nóng quá… UBND TP đang chỉ đạo ban quản lý tòa nhà phải khắc phục cho được việc này. Tiếp tục bơm khí tươi và đảm bảo điều kiện làm việc cho anh em trong tòa nhà” - ông Dũng nói.

Ông Dũng cũng cho rằng việc di dời TTHC là vấn đề hết sức lớn vì TTHC không chỉ là nơi làm việc của cán bộ, công chức mà nó còn là một biểu tượng. Theo ông Dũng, trong chương trình hành động của Thành ủy, việc xây dựng một khu hành chính (chứ không phải TTHC) đã giao cho các ngành nghiên cứu để làm và nếu có thực hiện thì sẽ tiến hành lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.

ĐB Trần Văn Trường đặt câu hỏi về việc TP Đà Nẵng đang có ý định di dời, xây dựng tòa nhà trung tâm hành chính mới. Ảnh: LÊ PHI

Tòa nhà TTHC TP  Đà Nẵng hiện tại được đầu tư gần 2.000 tỉ đồng. Ảnh: LÊ PHI

Cân nhắc kỹ việc di dời TTHC

Chưa hài lòng với phần giải trình này, ĐB Trần Văn Trường chất vấn tiếp: “Anh Dũng nói đây là vấn đề lớn, cần phải lấy ý kiến của nhân dân. Tuy nhiên, khi xây dựng TTHC hiện nay thì mình có lấy ý kiến nhân dân đâu! Thứ hai là cần tính lại hiệu quả. Nói vô đây (TTHC - PV) là tốt nhưng bây giờ tính thử nào là điện, là nước, là thiếu không khí, là tất cả mọi thứ…, cái này TP cần phải đánh giá kỹ”.

Trước vấn đề này, ông Dũng cho hay: “Trước đây không lấy ý kiến nhân dân nhưng bây giờ mình lấy, không có vấn đề gì cả. Tôi nghĩ càng lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân thì càng tốt. Chứ không phải vì trước đây chúng ta không lấy mà bây giờ chúng ta cũng không lấy”.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cho biết: “Báo cáo với các vị ĐB, vấn đề này lãnh đạo TP có đặt ra về mặt chủ trương. TP có chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét và có báo cáo tham mưu cho lãnh đạo TP. Nhưng để tiến tới việc này (di chuyển TTHC đến chỗ mới - PV) thì còn cả một quá trình dài nữa”.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, việc này phải có sự chuẩn bị rất kỹ, trải qua nhiều khâu chuẩn bị chứ không phải nói là di dời TTHC ngay được.

“Phải chọn địa điểm, xem xét tính cấp thiết tại sao phải di dời. Giữa cái hiện nay và di dời đến chỗ mới thì cái nào tốt hơn. Phải làm rất kỹ và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, cán bộ, công chức đang làm việc trong tòa nhà TTHC hiện nay” - ông Nguyễn Xuân Anh nói.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: “Chỉ có tốt hơn thì mình mới làm thôi, còn nếu kém hơn thì chắc chắn mình không làm. Khi nào làm cụ thể thì TP sẽ báo cáo và xin ý kiến HĐND TP vì đây là việc lớn, rất quan trọng. Không phải UBND TP muốn chuyển TTHC đi đâu là đi, muốn chuyển là phải xin ý kiến HĐND”.

Trung tâm hành chính gần 2.000 tỉ đồng

Sáng 8-9-2014, UBND TP Đà Nẵng đã khánh thành và đưa vào sử dụng tòa nhà TTHC cao nhất miền Trung-Tây Nguyên hiện nay.

Tòa nhà hành chính của TP Đà Nẵng có hai tầng hầm, 34 tầng nổi và cao 166,8 m với tổng mức đầu tư 1.981 tỉ đồng. Tòa nhà được đầu tư xây dựng bằng tiền ngân sách nhà nước và tiền khai thác quỹ đất bán trụ sở các sở, ban ngành sau khi dọn vào tòa nhà TTHC để làm việc (tuy nhiên, việc bán các trụ sở cũ cũng đang rất khó khăn - PV). Đây là nơi làm việc tập trung của tất cả sở, ngành của TP Đà Nẵng với số lượng khoảng 1.600 cán bộ, công nhân viên chức. Tất cả giao dịch thủ tục hành chính của tất cả sở, ban ngành được quy về một mối.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM,một cán bộ đang làm việc tại tòa nhà TTHC cho biết thường rất mệt mỏi vì thiếu ôxy, khí tươi, không được hít thở khí trời. Những người công tác tại tòa nhà này có sức khỏe yếu thường bị choáng váng. Càng lên các tầng trên cao thì càng khiến mọi người cảm thấy khó chịu, tức ngực và cảm giác lâng lâng, có khi rất khó tập trung làm việc. Tòa nhà này được bao phủ bằng kính nên cũng được cho là không phù hợp với thời tiết Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm