Đà Nẵng kiểm tra các công trình trọng điểm

Trong đó, tập trung đầu tư, xây dựng hoàn thành 12 công trình trọng điểm như: Trung tâm hành chính, BV Ung thư… và ba cây cầu bắc qua sông Hàn. Từ đó, tạo động lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng Đà Nẵng thành một TP văn minh, hiện đại và đáng sống.

Chiều cùng ngày, chủ tịch và các phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đi kiểm tra các công trình trọng điểm nhân dịp đầu năm để đẩy nhanh tiến độ công trình như cầu Rồng, cầu Nguyễn Văn Trỗi, cầu Nguyễn Tri Phương, Khu chung cư Nại Hiên Đông (12 tầng), Khu TĐC phía tây nam Làng nghề đá mỹ nghệ; Khu dân cư Hòa Liên 3, 4…

Tại ba công trình (cầu Rồng, cầu Nguyễn Văn Trỗi và cầu Nguyễn Tri Phương), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã biểu dương các công nhân, nhà thầu, đơn vị thi công đã miệt mài làm việc để hoàn thành công trình và sớm đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Tại cầu Rồng, ông Chiến đã yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình vì đây là một cây cầu quan trọng của TP. Các đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ, khắc phục khó khăn để cầu có thể khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 38 năm giải phóng Đà Nẵng. Nếu có những vướng mắc cần báo cáo TP để có hướng giải quyết. Cầu Rồng do Công ty Louis Berger Group, Inc. (Mỹ) thiết kế với tổng đầu tư gần 1.500 tỉ đồng. Đây là cây cầu thứ bảy bắc qua sông Hàn.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm