Đà Nẵng phát hiện hơn 1.200 gói hạt nêm, mì chính giả

Ngày 14-7, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã mời ông Phan Tuyến (sinh năm 1970, ngụ phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) lên lấy lời khai.

Theo đó, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, tại căn nhà ở đường Cù Chính Lan (quận Thanh Khê), Đội Cảnh sát Kinh tế và Môi trường Công an quận Thanh Khê phát hiện hơn 1.200 gói hạt nêm, mì chính giả in thương hiệu các hãng mì chính, hạt nêm như Knor, Ajinomoto.

Các bao mì chính giả được thu giữ. Ảnh: BT.

Thời điểm trên, lực lượng chức năng tạm giữ 546 gói hạt nêm nhãn hiệu Knor, 618 gói bột ngọt A-one... cùng nhiều máy đóng gói để sản xuất.

Qua làm việc, ông Tuyến xác nhận đã nhập nguyên liệu không rõ nguồn gốc về để về phân chia, đóng gói, sau đó bỏ mối ở các chợ trong TP để kiếm lời.

Được biết, số hạt nêm, bột ngọt giả được các tiểu thương thu mua với số lượng lớn, đem đi bán từ đầu năm 2020.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý, điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm