Đã sửa xong mặt đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương sau vụ cháy xe chở nhớt

(PLO)- Đơn vị thi công đã hoàn thành sửa xong mặt đường sau vụ cháy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 10-5, đơn vị thi công đã hoàn thành sửa chữa, cào bóc thảm nhựa lại mặt đường tại các vị trí hỏng, sau vụ cháy xe tải chở nhớt tại km37+550 trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Hiện trường xãy ra vụ cháy

Hiện trường xãy ra vụ cháy

Như đã đưa tin, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 4-5, ô tô tải mang biển số 65C-023.42 do tài xế Nguyễn Hoàng Thương (49 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) điều khiển, trên xe có chở các thùng phuy đựng nhớt, lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng đi Tiền Giang.

Khi đến km37+550 (thuộc ấp Cầu Tre xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, tỉnh Long An) đã xảy ra vụ cháy gây kẹt xe kéo dài nhiều km trên cao tốc.

Mặt đường, cây xanh, hộ lan tôn sóng bị cháy gây thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng. Ảnh: HD

Mặt đường, cây xanh, hộ lan tôn sóng bị cháy gây thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng. Ảnh: HD

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng gây kẹt xe nghiêm trọng cả hai hướng, tài sản cao tốc hư hỏng gồm mặt đường, cây xanh, hộ lan tôn sóng gây thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng.

Hiện tại, đơn vị thi công đã thảm lại xong vị trí mặt đường bị hỏng, các hộ lan tôn sóng đã được thay mới, phần cây xanh bị cháy đang được đào lên để trồng lại cây mới.

Ông Nguyễn Văn Thành - Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV (Cục QLĐB IV) khuyến cáo trong quá trình sửa chữa đã đặt biển báo hạn chế tốc độ, bố trí người điều tiết giao thông. Do vậy, các tài xế cần giảm tốc độ khi đi qua khu vực sửa chữa".


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm