Đã trồng mới 30.000 cây xanh tại Quảng Nam và Quảng Ngãi

Ngày 18-12, tại tỉnh Quảng Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" năm 2021. Chương trình nằm trong khuôn khổ đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ. 

Trong 30.000 cây xanh được trồng ở Quảng Nam và Quảng Ngãi, số lượng cây trồng tại Quảng Nam là 16.800 cây tại 2 huyện Tây Giang và huyện Nam Trà My, số lượng cây trồng tại Quảng Ngãi là 13.200 cây tại 2 huyện Minh Long và huyện Trà Bồng.

Ông Bùi Quang Huy (ở giữa) - Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam cùng đoàn đại biểu thực hiện hoạt động trồng rừng tại Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam. Ảnh: CTCC

Tại Lễ tổng kết, chương trình đã tiến hành trao tặng 81 phần quà cho gia đình đồng bào có hoàn cảnh khó khăn và 18 phần quà cho gia đình chính sách tại Làng A Rầng, xã A Xán, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

81 phần quà được gửi tới các gia đình đồng bào có hoàn cảnh khó khăn và 18 phần quà cho gia đình chính sách tại Làng A Rầng, xã A Xán, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: CTCC

Ngoài ra, các hoạt động khác của chương trình cũng để lại nhiều dấu ấn như cuộc thi ảnh "Triệu cây xanh" với gần 2.500 bài dự thi, vượt 242% so với kế hoạch; cuộc vận động "Cam kết xanh" nhận được gần 29.000 lượt đăng ký, vượt 143% so với kế hoạch. 

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Quang Huy (Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam), cho biết mặc dù trong năm 2021, đất nước chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng với sự nỗ lực của Ban Tổ chức chương trình và chính quyền địa phương 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, nhưng chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" đã đạt được những thành quả rất đáng khích lệ". 

Ông Bùi Quang Huy - Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam phát biểu tại Lễ tổng kết. Ảnh: CTCC

Đoàn đại biểu tham gia hoạt động tham quan, trải nghiệm tại rừng Pơmu. Ảnh: CTCC

Chương trình được BTC đảm bảo thực hiện lâu dài với cam kết tối thiểu ba năm và tiếp tục nhiều năm nữa đúng với định hướng chiến lược giữa Trung ương Đoàn và Suntory PepsiCo Việt Nam trong hành trình chung tay "Vì một Việt Nam xanh".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm