Đại tá Gaddafi thảnh thơi chơi cờ

Hôm 12-6, đại tá Gaddafi có cuộc gặp gỡ ông Kirsan Ilyumzhinov, Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua quốc tế, đồng thời là một cựu thống đốc của Nga, tại thủ đô Tripoli.

Đại tá Gaddafi thảnh thơi chơi cờ ảnh 1

Đại tá Gaddafi chơi cờ với ông Kirsan Ilyumzhinov

Đại tá Gaddafi thảnh thơi chơi cờ ảnh 2

Ông Ilyumzhinov cho biết nhà lãnh đạo Libya nói rằng ông không có ý định rời bỏ đất nước
Theo hãng thông tấn Interfax của Nga, ông Ilyumzhinov cho biết nhà lãnh đạo Libya nói rằng ông không có ý định rời bỏ đất nước.

Trong khi đó, hôm 12-6, quân nổi dậy Libya tấn công quyết liệt hòng giành lại thị trấn dầu mỏ Brega nhưng lại sớm bị đẩy lùi với ít nhất 4 tay súng thiệt mạng.

Các nhân viên y tế ở Bệnh viện al Jalaa tại Benghazi, thành trì của quân nổi dậy, đã phải trải qua một đêm vất vả để chạy chữa cho những người bị thương trong cuộc chiến.

Phía quân nổi dậy cũng đã xác nhận ít nhất 4 tay súng thuộc lực lượng này đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa Brega và Ajdabiyah đêm qua.  Các bác sĩ Bệnh viện al Jalaa cũng thông báo có tới 65 người bị thương.

Đại tá Gaddafi thảnh thơi chơi cờ ảnh 3

Một binh lính thuộc quân nổi dậy Libya tại chiến trường ở Dafniya hôm 12-6

Đại tá Gaddafi thảnh thơi chơi cờ ảnh 4

Các tay súng thuộc quân nổi dậy giơ cao biểu tượng chiến thắng ở chiến trường miền tây Misrata

Đại tá Gaddafi thảnh thơi chơi cờ ảnh 5

Lực lượng nổi dậy tại Dafniya bắn rocket từ một chiếc xe lượm đơợc

Đại tá Gaddafi thảnh thơi chơi cờ ảnh 6

Quân nổi dậy phân phát vũ khí
“Chúng tôi tấn công trước nhưng bị lực lượng trung thành với đại tá Gaddafi phản công dữ dội. Chúng tôi cố giành lại Brega nhưng việc đó quả là không dễ dàng”, Haithan Elgwei, một thương binh thuộc quân nổi dậy mới bước ra từ cuộc chiến, cho hay.

"Chúng tôi có 130 tay súng. Họ đông hơn. Đó thực sự là một cuộc chiến khốc liệt”, Haithan Elgwei cho biết.

Đại tá Gaddafi thảnh thơi chơi cờ ảnh 7

Nhiều phụ nữ Libya giương cao hình chân dung ông Gaddafi trong cuộc biểu tình ở Tripoli hôm 12-6
Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 10-6 cho biết đã gửi thông điệp sẵn sàng “bảo lãnh” cho đại tá Muammar Gaddafi ra khỏi Libya nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ nhà lãnh đạo Libya.
Theo Thu Hằng (NLĐO / Daily Mail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm