Đâm bạn nhậu tử vong

Khoảng 23 giờ ngày 22-11, Nguyễn Thái Trung (SN 1984) là người cùng xóm đến nơi Nguyễn Thanh Phú cùng vợ thuê nhà của bà Trần Thị Liên, thuộc tổ 28 khóm Mỹ Hưng, phường 3, TP Cao Lãnh để ở trọ.

Tại đây Trung vào phòng khách uống rượu cùng vợ chồng Phú. Khoảng 1 giờ sau, giữa Trung và Phú cự cãi và phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, Phú chạy vào nhà bếp lấy con dao mủi nhọn đâm nhiều nhát vào người Trung và Trung bỏ chạy ra ngoài.
Sau khi đâm Trung, Phú rửa tay dính máu và rửa con dao dùng để gây án, cất dao vào kệ chén rồi đến Công an phường 3, TP Cao Lãnh trình báo rằng vừa bị Trung đâm vào tay.
Đến sáng ngày 23-11, quần chúng nhân dân phát hiện xác Trung nằm ven đường, cách nhà trọ khoảng 130m hướng về nhà Trung.
Qua khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân Nguyễn Thái Trung tử vong do vết thương xuyên thủng lồng ngực gây thủng phổi dẫn đến mất máu và suy hô hấp cấp.
Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, bước đầu nhận định đây là vụ án giết người do mâu thuẫn trong sinh hoạt. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo DŨNG CHINH (Đồng Tháp Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm