Đâm chết người ngay trên chiếu bạc

Đêm 1-6, Hoàng Văn Giới (SN 1985) và Hoàng Anh Tấn (SN 1990), quê ở Phổ Yên, Thái Nguyên, đang tạm trú tại TP Đà Lạt đã đánh bạc cùng một số người nhà số 10 Huyền Trân Công Chúa, phường 5, TP Đà Lạt.

Trong lúc đánh bạc, giữa anh em Giới và Tấn đã mâu thuẫn với Phạm Minh Tuấn (SN 1977) và Phạm Văn Chính (SN 1975), quê ở Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, tạm trú tại phường 5, TP Đà Lạt.

Giới và Tấn đã dùng dao đâm Phạm Minh Tuấn tử vong tại chỗ, đâm Phạm Văn Chính bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Sau khi gây án, 2 đối tượng Giới và Tấn đã bỏ trốn.

Khẩn trương điều tra, truy xét, đến 3h30 ngày 2-6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt được Hoàng Văn Giới và Hoàng Anh Tấn, tạm giữ 2 con dao là hung khí gây án gây án và 2 xe máy.

Theo Đăng Mạnh (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm