Đâm người vì món nợ 95.000 đồng

Sáng cùng ngày, Nguyễn Trọng Hậu đang ngồi uống cà phê, nhìn thấy Cường đi ra chợ Tân Trụ mua thức ăn. Hậu bước đến yêu cầu Cường trả 95.000 đồng số tiền Hậu thay vỏ xe máy cho Cường trước đó đã lâu nhưng không trả. Cường trả lời: “Khi nào có tiền dư mới trả”. Từ câu nói này hai bên xảy ra xô xát.

Cường lấy cây thép xôm gạo đâm vào ngực Hậu làm nạn nhân bất tỉnh, đã được đưa đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy, TP.HCM. Gây án xong Cường bỏ trốn nhưng đã bị bắt ngay sau đó.

TƯỜNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm