Hạ viện Mỹ tê liệt vì mâu thuẫn nội bộ đảng Cộng hòa

(PLO)- Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy thông báo cơ quan này sẽ hoãn tất cả các cuộc bỏ phiếu cho đến đầu tuần sau, sau khi phe bảo thủ của đảng Cộng hòa tại Hạ viện liên tục chỉ trích cách ông McCarthy giải quyết vấn đề trần nợ công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-6, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy thông báo Hạ viện sẽ hoãn tất cả cuộc bỏ phiếu cho đến đầu tuần sau. Động thái trên được đưa ra sau khi phe bảo thủ của đảng Cộng hòa tại Hạ viện bày tỏ sự không đồng tình với cách ông McCarthy đàm phán trần nợ công, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi sẽ quay lại làm việc vào ngày 12-6. Khi ấy, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề và sẵn sàng phục vụ người dân Mỹ. Có rất nhiều điều khiến họ (các thành viên bảo thủ của đảng Cộng hòa tại Hạ viện) thất vọng, vì vậy, chúng tôi sẽ lắng nghe họ” - ông McCarthy nói.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Ảnh: REUTERS

House Freedom Caucus là nhóm của những thành viên đảng Cộng hòa cực kỳ bảo thủ ở Hạ viện. Hôm 6-6, nhóm này đã đứng về phía đảng Dân chủ để phản đối 2 dự luật do đảng Cộng hòa hậu thuẫn.

Theo đài NBC, động thái này của nhóm House Freedom Caucus nhằm bày tỏ sự tức giận của họ đối với thỏa thuận nâng trần nợ công giữa Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và Tổng thống Joe Biden.

Sau cuộc bỏ phiếu, nhóm này đã tập trung tại cầu thang của Điện Capitol và chỉ trích cách ông McCarthy cùng cộng sự đàm phán trần nợ công. Nhóm này cảnh báo tất cả các luật do đảng Cộng hòa hậu thuẫn có thể rơi vào bế tắc, trừ khi họ giải quyết xong các vấn đề nội bộ của mình.

Các thành viên của nhóm House Freedom Caucus nằm trong số 71 đảng viên Cộng hòa phản đối dự luật nâng trần nợ công tại Hạ viện vào tuần trước. Những người này cho rằng ông McCarthy đã đàm phán cắt giảm chi tiêu không đủ mạnh và ông làm vậy là nhằm trả đũa thành viên của nhóm này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm