Đang trục vớt tàu 5.100 tấn lật úp, tìm 2 thuyền viên

Hai thuyền viên mất tích nghi còn mắt kẹt bên trong tàu VTB26 là anh Nguyễn Văn Chiêu (29 tuổi, sĩ quan boong) và anh Nguyễn Hải Quyết (26 tuổi, thủy thủ), cùng quê Hải Phòng.

Trục vớt tàu VTB26 đang lật úp trên biển Nghệ An.

Do con tàu quá lớn và đang bị lật úp, công tác trục vớt tàu dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 15 ngày với 8 bước thực hiện và được tiến hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp triển khai phương án vào sáng 10-8. Công ty Minh Thu (ở Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng) chịu công tác chính trong trục vớt tàu lên.

Đồng thời, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã bố trí tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 274 trực 24/24h tại khu vực trục vớt tàu VTB26. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị để sẵn sàng thực hiện công tác tìm kiếm hai nạn nhân trên.

Trung tâm cũng đã cung cấp cho đơn vị trục vớt những vị trí được khoanh vùng trong tàu nhiều khả năng có thuyền viên mắc kẹt mà công tác lặn giai đoạn đầu chưa thể tiếp cận, đó là cabin các tầng 1,2,3...

Cán bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cung cấp cho đơn vị trục vớt những vị trí được khoanh vùng trong tàu nhiều khả năng có thuyền viên mắc kẹt trong tàu lật úp.

Hiện nay, tàu VTB 26 đang chứa hơn 10.000 lít dầu. Để tránh nguy cơ tràn dầu, thợ lặn đã xuống đóng chặt tất cả các van, đồng thời tiến hành vây phao xung quanh khu vực con tàu đang bị chìm.

Cùng với công tác trục vớt, tìm kiếm thuyền viên, Tổ điều tra của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An cũng tiến hành điều tra vụ chìm tàu. ổ điều tra gồm có 4 người sẽ làm việc trong 60 ngày.

Thợ lặn trên tàu cứu nạn hỗ trợ công tác trục vớt tàu.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tàu VTB 26 chở 4.700 tấn than từ Quảng Ninh đi thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Do gặp bão số 2, con tàu cùng 13 thuyền viên phải dừng hành trình, neo đậu ở gần đảo Ngư (thị xã Cửa Lò), cách đất liền khoảng 4 km. Khoảng 2 giờ sáng 17-7, tàu VTB 26 phát tín hiệu cứu nạn qua hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam. Ngay sau đó, con tàu VTB 26 tải trọng 5.100 tấn này bị mất tín hiệu liên lạc, lật xuống biển Cửa Lò. Trong 13 người trên tàu có 7 người bơi trên biển may mắn được cứu sống, 4 thuyền viên tử vong và 2 người đang mất tích.

Thời gian qua, có hơn 15 con tàu như SAR 411, CSB 306, CSB 3005, Thanh Thành Đạt, Cửa Lò 16, tàu CN09, tàu Ngọc Hải, tàu BP 06012, BP 06121... và hàng chục con tàu ngư dân tiếp tục rà soát, tìm kiếm thuyền viên trên vùng biển Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm