Theo kết quả bỏ phiếu bầu lại phân nửa số ghế Thượng viện (121 ghế), hai đảng Tự do dân chủ và đảng Công Minh đã giành được 71 ghế, tức đạt được tổng cộng 130 ghế trong Thượng viện, hơn mức đa số tuyệt đối tám ghế. Trong cuộc bỏ phiếu hồi cuối năm ngoái, đảng Tự do dân chủ cũng đã chiếm đa số ở Hạ viện.
Trước cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện, các kết quả thăm dò cho thấy đảng Tự do dân chủ sẽ chiếm ưu thế. Đảng Dân chủ Nhật (đảng đối lập chính) sau khi bị thất bại trong bầu cử Quốc hội dường như đã không còn khí thế đấu tranh nữa.
Kết quả bỏ phiếu ở Thượng viện là bước thuận lợi cho Thủ tướng Shinzo Abe tiến hành chính sách vực dậy kinh tế và củng cố thêm vị trí ngoại giao của ông. Ngay trước cuộc bỏ phiếu, ông Shinzo Abe đã khẳng định: “Chúng ta đang ở ngưỡng cửa hồi phục kinh tế”. GS Yoshinobu Yamamoto ở ĐH Niigata (Nhật) đánh giá cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện lần này giống như một cuộc trưng cầu dân ý về chính sách kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe.
H.DUY