Đánh cháu ruột bằng thanh sắt vì nghi lấy trộm đồ

Chiều 2-10, TAND quận Thủ Đức, TP.HCM xử sơ thẩm lần hai đã tuyên phạt Nguyễn Kế Chương (SN 1967, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) ba năm tù về tội cố ý gây thương tích, bồi thường cho người bị hại 27 triệu đồng.

Trước đó, để thể hiện tính nhân văn của pháp luật, HĐXX đã tạm hoãn phiên tòa để bị cáo có thời gian bồi thường thiệt hại cho người bị hại. Tuy nhiên, đến ngày xét xử bị cáo vẫn chưa bồi thường.

Bị cáo Chương tại tòa. Ảnh: CÙ HIỀN

Theo cáo trạng, bị cáo là cậu ruột của Lê Phước Quý An. Cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn khi sống chung nhà. Tối 30-12-2018, bị cáo đi làm về, không tìm thấy máy bắn ốc vít dùng để sửa mô tô nên nghi ngờ An lấy và gặng hỏi.

An khẳng định không lấy nên cả hai cự cãi. Khuya cùng ngày, bị cáo cầm thanh sắt đi vào phòng ngủ đánh liên tiếp vào tay, chân của An. Thấy vậy, người nhà vội can ngăn và đưa An đi bệnh viện. An bị tổn thương 29% sức khỏe.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm