Đánh chủ tiệm cầm đồ lấy tài sản

Ấm ức vì bị nhân viên tiệm cầm đồ Khang Anh (Q.11) đánh, Lê Thanh Phương rủ rê hơn chục bị cáo khác, trong đó có Nhơn và Đạt, đi mua tầm vông đánh trả thù.

Chiều 1.9.2010, ông N.C.T (chủ tiệm cầm đồ Khang Anh) đang ngồi trông tiệm thì bị Phương và các bị cáo khác xông vào đánh tới tấp, gây thương tích 5% và đập bể một số đồ đạc.

Trong lúc lộn xộn, Nhơn mở tủ lấy đi một số tài sản. Theo ông T., tài sản bị mất gồm 130 triệu đồng và 1 điện thoại di động.

Tuy nhiên, Nhơn chỉ thừa nhận lấy 70 triệu đồng. Liên quan đến vụ án này, các bị cáo khác cũng bị lãnh từ 9 tháng đến 1 năm 9 tháng tù về một trong hai tội trên và tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo Lê Nga
(TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm