Dành hơn 7.000 tỉ đồng nâng cấp 4 sân bay

Dự kiến tổng số tiền đầu tư cho bốn nhà ga hành khách này là hơn 7.000 tỉ đồng. Tổng thời gian thực hiện dự án là 18-32 tháng.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết nhà ga hành khách hiện nay tại Cát Bi có công suất thiết kế đạt 4 triệu khách/năm. Tuy nhiên, dự báo số lượng khách qua CHK quốc tế Cát Bi có thể lên tới 5 triệu khách/năm vào năm 2020, vượt công suất thiết kế. Tương tự, tại Phú Bài, phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế bày tỏ mong muốn sớm nâng cấp, mở rộng CHK quốc tế Phú Bài, trong đó có việc đầu tư mới nhà ga quốc tế.

Với Chu Lai, CHK này được xây dựng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, số lượng hành khách qua sân bay vào năm 2016 đã cao gấp hai lần thiết kế. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhận định dù ACV đã triển khai cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách đạt 0,75-1 triệu hành khách/năm nhưng với sự tăng trưởng hành khách như hiện nay, nhà ga này sẽ tiếp tục bị quá tải ngay trong năm 2018. Riêng tại sân bay Vinh, nhà ga hành khách đáp ứng 1.000 khách vào giờ cao điểm, công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm. năm 2017 lượng khách qua đây đã đạt hơn 1,8 triệu lượt.

ACV cho biết việc triển khai đầu tư mới nhà ga hành khách tại bốn sân bay trên rất cấp thiết. Đơn vị đang tích cực chuẩn bị những điều kiện cần thiết để có thể sớm khởi công các dự án này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm