Đạo diễn Kong:Ngô Thanh Vân chỉ là khoảnh khắc cuộc đời

Thời gian qua đạo diễn Kong: Skull Island thường xuyên có mặt ở Việt Nam. Jordan Vogt-Roberts đưa bạn bè từ Hollywood đi tham quan vịnh Hạ Long, Ninh Bình.

Thỉnh thoảng anh lại xuất hiện bên các bóng hồng gợi cảm của làng giải trí. Xuất hiện với vẻ ngoài giản dị tại sự kiện ra mắt dự án Làm phim 48 giờ trong vai trò giám khảo, anh thẳng thắn trả lời zing.vn về những dự định phim ảnh và tin đồn xung quanh các bóng hồng ở Việt Nam.

Tôi đang sắp xếp hành lý để chuyển đến Việt Nam

. Vì sao anh nhận lời làm giám khảo cuộc thi Làm phim 48 giờ, cuộc thi dành cho các bạn trẻ chứ không phải một giải thưởng chuyên nghiệp, mang tính quốc gia?

+ Tôi chọn chương trình này vì muốn gửi thông điệp đến tất cả bạn trẻ yêu phim nhưng chưa có kinh phí, chưa chuyên nghiệp.

Tôi cũng xuất phát điểm giống như các bạn ấy. 10 năm trước đây, tôi chưa làm đạo diễn Kong thì tôi cũng chỉ là một người đam mê và đang tìm tòi, thử làm phim ngắn, không có gì trong tay.

Sau đó tôi đã làm được điều mình mong ước. Vì thế tôi muốn truyền đến các bạn trẻ thông điệp, rằng bạn có thể làm được mọi điều mình muốn nhưng trước tiên là hãy bắt đầu làm những điều nhỏ nhất.

Một lý do khác tôi muốn làm giám khảo cuộc thi phim ngắn này vì tôi cảm nhận được niềm đam mê điện ảnh mãnh liệt của các bạn trẻ. Tuy nhiên, các bạn lại hơi e dè, ngại ngùng. Các bạn có thể làm được, theo đuổi được giấc mơ nếu có đủ đam mê, quyết tâm.

Cuộc thi này có thể quy mô hơi nhỏ nhưng lại có thể mở ra tương lai cho các bạn. Đây là nền móng cho những bộ phim quy mô sau này.

. Anh nhắn gửi đến các bạn trẻ yêu phim Việt điều gì?

+ Điều duy nhất tôi quan tâm trong tất cả hình thức làm phim là tiếng nói cá nhân. Tôi muốn nghe thấy tiếng nói và quan điểm của các nhà làm phim trẻ của Việt Nam. Tôi cho rằng các bạn đừng bao giờ trở thành một ai đó hoặc điều gì đó, khác hẳn với mình. Hãy để chính những quan điểm của riêng bạn dẫn lối bạn trên con đường nghệ thuật của mình.

. Sau phim bom tấn Kong: Skull Island, khán giả Việt tiếp tục chờ đợi sự quay lại với điện ảnh Việt và Hollywood của anh. Vậy kế hoạch sắp tới của anh là gì?

+ Tôi có nhiều kế hoạch, dự án được ấp ủ ở Việt Nam và ở Mỹ. Tôi đang là đại sứ du lịch của Việt Nam, vì thế tôi muốn tập trung làm việc để quảng bá hình ảnh của Việt Nam nhiều hơn.

Tôi còn muốn thực hiện những chương trình lớn, nhiều bộ phim hoành tráng nhưng tôi chưa muốn nói cụ thể bất cứ thứ gì bây giờ.

. Trước đây, anh chia sẻ về kế hoạch bán nhà ở Mỹ để về Việt Nam sống. Anh đã bán nhà ở Mỹ chưa?

+ Tôi đang sắp xếp hành lý để chuyển về ở Việt Nam. Tôi đang tìm một căn nhà thích hợp, tạo cho mình sự thoải mái để mua.

Tôi xem nhiều căn nhà, căn hộ rồi nhưng chưa quyết định. Tôi rất thích sống ở TP.HCM nên sẽ mua nhà ở đây.

"Tôi không hứa hẹn vai diễn với cô gái Việt nào"

. Đồng nghiệp khi làm việc với anh, nhận xét anh làm việc rất cảm hứng, bất chợt. Vậy trong tình yêu anh có như thế?

+ Trong quá trình làm phim, tôi luôn đặt ra những kế hoạch, dự định cụ thể. Khi đón nhận một cơ hội thì tôi luôn cố gắng giữ lấy và theo đuổi, chinh phục đến cùng. Tôi quan niệm mình tạo sự tự do trong chính những nguyên tắc làm việc của mình.

Trong cuộc sống và tình yêu, tôi cũng có một số quy định cho mình. Cũng như khi làm phim, nếu tôi thực sự gặp được người truyền cảm hứng, khiến mình rung động, dù khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ quyết tâm chinh phục bằng được.

Tôi là người thích chinh phục thử thách. Tôi không muốn bị ràng buộc vào bất cứ thứ gì, thích tự do nên cũng sẽ không định ra những tiêu chí trong tình yêu.

. Khi đến Việt Nam, anh gặp nhiều người đẹp Việt, trong đó Ngô Thanh Vân là người anh thường đăng ảnh trên Instagram. Mọi người cho rằng anh có tình cảm đặc biệt với cô ấy?

+ Mạng xã hội là nơi tôi chia sẻ những khoảnh khắc tôi bắt gặp trong cuộc đời mình. Giống như gặp bạn ở đây, tôi có thể chụp ảnh bạn và lưu giữ những tấm ảnh. Tôi thích ghi lại những khoảnh khắc, con người mình yêu quý và thích thú.

Tôi biết có nhiều người soi mói và bàn tán về mối quan hệ của tôi với Ngô Thanh Vân nhưng thực ra cô ấy cũng là những khoảnh khắc mà tôi từng trải qua trong cuộc đời như bao người khác.

. Bên cạnh việc anh xuất hiện cùng các người đẹp Việt, có thông tin cho rằng anh luôn hứa hẹn về cơ hội đóng phim Hollywood với họ?

+ Thực sự là tôi chưa bao giờ hứa với ai bất cứ điều gì. Tôi có thể gặp nhiều đạo diễn, diễn viên tài năng nhưng chưa hề nói ra điều gì chắc chắn. Tôi chỉ muốn coi họ là bạn bè tốt, còn khi nào cơ hội tới thì sẽ tính sau.

Các vai diễn cũng sẽ đến với người phù hợp chứ tôi không thể quyết định. Bản thân tôi không phải là người thích hứa hẹn.

(Theo BÍCH HẰNG/Zing)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm