Đập sông Mun được xây dựng vào những năm 1990, với tổng chi phí 233 triệu USD (gấp đôi dự tính ban đầu) nhưng sản lượng điện chỉ đạt 1/3 dự tính vào mùa khô. Trong khi đó, đập đã làm giảm lượng thủy sản, làm cộng đồng phải di cư.
Theo Tiến sĩ Suphasuk Pradubsuk, điều phối viên về chính sách của WWF Thái Lan, vụ đập sông Mun là bài học nhãn tiền mà những người ủng hộ xây thủy điện trên sông Mekong cần phải lưu ý. Những nguy cơ này có thể lặp lại với đập Xayaburi đang được Lào dự kiến xây dựng ở dòng chính sông Mekong. Hiện Việt Nam cũng bày tỏ lo ngại việc xây đập Xayaburi sẽ gây ra những thiệt hại không gì bù đắp được về kinh tế-xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
M.PHONG