Đất ở Quảng Nam lại rung chuyển mạnh

Trước đó, người dân đã nghe những tiếng nổ rất lớn trong lòng đất. Vùng rung chấn chạy dài theo trục lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 - Nam Trà My - Bắc Trà My trong bán kính khoảng 60 km. Nhiều người đã hoảng sợ bỏ chạy khỏi nhà. Có đối tượng ác ý còn đồn thổi hiện tượng này là dấu hiệu báo sắp đến “ngày tận thế” khiến người dân càng thêm sợ hãi.

Theo UBND huyện Bắc Trà My, từ đầu năm 2011, khi thủy điện Sông Tranh 2 tích nước (hơn 700 triệu m3) thì hiện tượng này mới xảy ra. Chính quyền huyện và hàng chục ngàn người dân đang rất cần các nhà khoa học vào cuộc tìm rõ nguyên nhân.

Trước đó, đêm 16-11, hàng ngàn người dân tại thị trấn Trà My, xã Trà Sơn và các xã vùng lân cận của huyện Bắc Trà My đã phải kéo nhau chạy ra khỏi nhà trong đêm tối vì đất rung chấn rất mạnh. Rung chấn xảy ra ba lần, kéo dài tới rạng sáng 17-11.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm