Đấu giá giải Ấn Độ: Tiến Minh nhận gần 1 tỉ đồng

Sau phiên đấu giá diễn ra chiều 22-7 tại New Dehli, với tư cách là tay vợt hạng 7 thế giới, Tiến Minh được trả khởi điểm là 25.000 USD và sau màn đấu giá kịch tính, tay vợt số 1 Việt Nam đã thuộc về CLB Pune Vijetas với giá 44.000 USD.
Chức vô địch của giải đấu này rất lớn, lên đến 1 triệu USD.

Đấu giá giải Ấn Độ: Tiến Minh nhận gần 1 tỉ đồng ảnh 1

Tiến Minh đầu quân cho CLB Pune Vijetas với giá 44.000 USD
Theo bà Huỳnh Ngọc Liên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, giải đấu không chỉ là cơ hội để Tiến Minh được tranh tài với hàng loạt ngôi sao đẳng cấp thế giới mà còn là dịp quý báu để tay vợt số 1 Việt Nam tích lũy được một khoản tiền lớn cho sự nghiệp đầy vinh quang của mình. Bản thân Tiến Minh cũng rất hồ hởi khi được góp mặt tại giải đấu có sự quy tụ của rất đông tay vợt hàng đầu thế giới, đặc biệt là Lee Chong Wei và Lin Dan.
Do giải đấu diễn ra từ ngày 14 đến 31-8 nên Tiến Minh sẽ không thể có mặt ở giải cầu lông Việt Nam mở rộng cũng diễn ra trùng thời điểm. Đó là lý do BTC giải đấu Việt Nam quyết định dời giải đấu này đến tháng 12 nhằm đủ thời gian để Tiến Minh góp mặt.
Đây không phải là lần đầu tiên Ấn Độ tổ chức các giải thể thao mở rộng và mời nhiều ngôi sao nước ngoài sang tham dự theo hình thức đấu giá, tương tự mô hình Giải cricket Ngoại hạng Ấn Độ. Trước đây, vào đầu năm 2012, họ cũng tổ chức giải bóng đá Super League với 8 đội, thi đấu trong 3 tháng và mời một số ngôi sao và cựu ngôi sao như F. Cannavaro, J. J. Okocha, R. Pires, Crespo,  Maniche, Fowler... để tăng chất lượng bóng đá Ấn Độ, lôi kéo khán giả và cải thiện trình độ cầu thủ... Mô hình này cũng lan sang môn bóng bầu dục...
Theo Anh Dũng - Ảnh: Reuters (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm