Đầu trộm, đuôi cướp, giết

Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là 10 năm tù. Nhà của Trung cùng xóm bà Lê Thị Đúng. Do nhiều lần đến hái dừa mướn cho bà Đúng nên Trung biết rõ đường đi nước bước trong nhà. Chiều 19-10-2011, biết bà Đúng chuẩn bị đi chơi ở TP.HCM, Trung nghĩ bà có nhiều tiền nên đêm xuống đã lẻn vào trộm. Khi bị phát hiện, Trung đã đánh gục nạn nhân và cướp được 2,2 triệu đồng.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, phạm cùng lúc hai tội nên cần phạt nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi nên tòa tuyên mức án khoan hồng.

PHÚC TÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm