Về trận bán kết 1, U-23 Việt Nam- U-23 Myanmar đá lúc 13 giờ

Đề nghị kéo xuống… muộn hơn

Không sớm lắm vì trong sân có mái che và máy móc chế điều hòa của sân bóng hiện đại. Tuy nhiên, cái giờ 14 giờ (theo giờ địa phương) cũng có phần quá sớm ở một trận đấu bóng đá khi mà trận bán kết 2 sau đó mãi đến 20 giờ 30 (theo giờ Singapore), tức 19 giờ 30 bóng mới lăn.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm của U-23 Việt Nam cho biết: “Ngay trưa 12-6 (trưa nay) sẽ có cuộc họp kỹ thuật và chúng tôi sẽ kiến nghị điều này lên Ban tổ chức SEA Games và để kéo trận đấu xuống muộn hơn. Vì thi đấu lúc 14 giờ (tức 13 giờ Việt Nam) thì các cầu thủ phải đến sớm hơn hai giờ đồng hồ, đó là thời gian cầu thủ nghỉ ngơi sau ăn trưa để có sức tốt cho trận đấu chiều. Khả năng đề nghị lùi giờ được hay không vẫn chưa thể có tia hy vọng nào vì lịch đấu đã sắp xếp từ lâu rồi”.

Cũng theo ông Dương Vũ Lâm thì ông kêu gọi phía đoàn U-23 Myanmar cũng đưa ra kiến nghị tương tự để giúp trận đấu chất lượng hơn, cầu thủ đạt thể lực và sức khỏe tốt hơn trong một ngày thi đấu.

Theo nhận định của chúng tôi thì kiến nghị lùi giờ diễn ra trận bán kết 1 có kết quả tốt hay không vẫn là…50-50.

Còn một vấn đề khác nữa là sân vận động trung tâm (Sports Hub) của Singapore, nơi diễn ra các trận bán kết, chung kết, tranh hạng ba bóng đá SEA Games 28 từ mặt cỏ chỉ như sân Mỹ Đình của Việt Nam đã được thay thế bằng cỏ nhân tạo hồi cuối tháng 5 vừa qua, tức trước vài ngày bóng đá SEA Games khai cuộc. Ở vòng bảng B, U-23 Việt Nam cùng các đội đá mặt sân cỏ tự nhiên Bishan. Trong khi đó bảng A đá sân Jalan Besar là mặt cỏ nhân tạo…

Bây giờ U-23 Việt Nam cũng cần làm quen và thích nghi mặt sân cỏ nhân tạo vì những trận còn lại đều đá mặt sân cỏ nhân tạo này.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm