Đền chiến sĩ trận vong lại căng thẳng

Lý do: Hôm 21-4, Phó Thủ tướng Nhật kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso đến viếng đền Yasukuni ở Tokyo, nơi thờ cúng các binh sĩ Nhật hoàng tử trận. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban An ninh công cộng quốc gia Keiji Furuya (hàm bộ trưởng) và Bộ trưởng Nội vụ Yoshitaka Shindo cũng đến viếng đền. Ba chuyến viếng diễn ra riêng rẽ.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhận định “các chuyến thăm lỗi thời này đã vinh danh cho cuộc chiến xâm lược gây nhiều mất mát, thương đau cho các nước láng giềng của Nhật”. Bộ cho rằng từ nay về sau hai bên gần như khó có thể thảo luận mang tính chất xây dựng.

Bộ Ngoại giao Nhật tuyên bố lấy làm tiếc về quyết định của Hàn Quốc. Bộ cho biết các bộ trưởng viếng đền với tư cách công dân chứ không phải tư cách bộ trưởng nên chính phủ không bình luận. Bộ nhấn mạnh mỗi nước có quan điểm riêng và Nhật không để vấn đề ảnh hưởng đến ngoại giao.

Tại Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao tuyên bố “Nhật phải xem xét lại về quá khứ xâm lược thì mới có thể phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước láng giềng”.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm