Đến lượt CLB TP.HCM tố cầu thủ tên Trung

Ông Kiên nói: “Sáng nay đọc báo tôi mới ngã ngửa ra khi nghe cái tên cầu thủ tên Trung gọi điện thoại cho cầu thủ ĐT LA gạ bán độ”. Chuyện cầu thủ Trung gọi điện thoại cho một cầu thủ CLB TP.HCM (ông Kiên không tiết lộ tên và đang buộc cầu thủ này viết ra bằng văn bản). Cuộc điện đàm của Trung với cầu thủ CLB TP.HCM cũng xoay quanh chuyện hỏi han có đá chính trận ngày mai hay không (ngày 6-5) và xin số điện thoại của những cầu thủ trụ cột khác của CLB TP.HCM. Cầu thủ này từ chối và báo cáo sự việc với HLV trưởng Srdan Zivojnov cùng Trưởng đoàn Nguyễn Chí Kiên.

Sang buổi chiều thi đấu, ông Kiên có gọi điện thoại cho Trưởng ban Tổ chức giải hạng nhất Nguyễn Hữu Bàng khi đang làm nhiệm vụ tại An Giang. Ông Bàng cho biết: “Khi đó Kiên có gọi cho tôi nhưng chỉ yêu cầu tôi nói giùm các giám sát nhắc trọng tài làm trận Tây Ninh - CLB TP.HCM phải công tâm”. Tổ trọng tài làm nhiệm vụ trận đó gồm trọng tài Tiến Dũng, hai trợ lý Viết Mẫn, Duy Khánh, trọng tài thứ tư Khắc Thành. Các giám sát Phan Văn Nùng, Lê Quốc Ân.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm