Deschamps: Chúng tôi sẽ bịt “họng pháo” Van Persie

Sau chiến thắng tưng bừng 5-3 trước người hàng xóm Chelsea, thầy trò Arsene Wenger lại trở lại với đấu trường Champions League khi trở về sân nhà tiếp đón đại diện Ligue 1, Olimpique Marseille. Trước trận chiến quan trọng của bảng F, các Pháo thủ tỏ ra khá tự tin khi được thi đấu trên sân nhà và đặc biệt, thủ lĩnh Robin Van Persie đang ngày càng chứng tỏ vai trò dẫn dắt trên hàng công.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Didier Deschamps đã đánh giá khá cao chân sút người Hà Lan. Nhà cầm quân người Pháp này cũng lên quyết tâm giành điểm tại Emirates và nhiệm vụ quan trọng nhất là “bịt họng pháo” Van Persie.

Deschamps: Chúng tôi sẽ bịt “họng pháo” Van Persie ảnh 1

“Van Persie chắc chắn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở châu Âu. Cậu ấy đã trở lại và tạo ấn tượng rất mạnh. Nhưng có điều Van Persie nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của đồng đội. Gervinho hay Theo Walcott đều sẵn sàng chuyền bóng hơn là thực hiện những cú sút”, Didier Deschamps đã phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu.

“Bởi vậy, chúng tôi sẽ làm tất cả để cách ly Van Persie với những người đồng đội. Chiến thắng trong trận đấu tới là một điều quá khó nhưng 1 điểm cũng đã là một thành công lớn với chúng tôi. Mọi chuyện đều có thể xảy ra và điều quan trọng nhất là chúng tôi hãy tin vào những gì mình làm được”, HLV Marseille phát biểu.

Với cú hat-trick vào lưới Chelsea cuối tuần qua, Robin Van Persie đã nâng số bàn thắng tại Premier League tính từ đầu năm 2011 lên con số 28. Điều đặc biệt là chân sút người Hà Lan mới có 27 lần ra sân. Đó là một con số khá ấn tượng và anh đang dần trở thành một thủ lĩnh tầm cỡ tại Emirates.

Hiện tại, Arsenal đang dẫn đầu bảng F với 7 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với đội bóng đứng thứ 2 là Marseille. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, thầy trò Arsene Wenger sẽ rộng mở cánh cửa tiến vào vòng đấu knock-out bởi trong 2 lượt trận cuối, Arsenal chỉ cần giành thêm 1 điểm để đi tiếp.

Theo Duy Quang (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm