Dệt may gặp khó đầu ra ở thị trường nội địa

Các doanh nghiệp cho biết đang gặp khó khăn đầu ra của doanh nghiệp tại thị trường nội địa.Trong sáu tháng đầu năm 2013, tiêu thụ dệt may nội địa chỉ tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng thấp nhất trong ba năm trở lại đây. Các doanh nghiệp thiếu tính liên kết nên chưa phát huy được lợi thế của ngành, chưa chủ động được nguồn nguyên-phụ liệu trong khi khâu thiết kế cũng như thị trường bị cạnh tranh ngày càng gay gắt từ những thị trường mới nổi.

Tuy vậy, theo số liệu từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), xuất khẩu dệt may sáu tháng đầu năm 2013 ước đạt 8,9 tỉ USD, chiếm 14% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước và đứng thứ hai về kim ngạch sau ngành hàng điện thoại và linh kiện điện tử.

Theo Bộ Công Thương, với kết quả trên dệt may rất có triển vọng đạt được mục tiêu xuất khẩu 19,5 tỉ đô la trong cả năm.

PHƯỚC TRẦN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm