Đi học luyện chữ, bé gái 9 tuổi bị đánh bầm mặt

Ngày 31-7, UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết TP đã chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý bà Lê Thị Ch (33 tuổi, trú phường Hùng Thắng) vì có hành vi dùng thước đánh một cháu nhỏ khi dạy chữ cho cháu tại nhà.

Cháu bé bị bà Ch đánh là Phạm Vũ Khánh H (9 tuổi, trú phường Hùng Thắng). Trong thời gian học, do nói ngọng và nhanh quên nên cháu đã bị bà Ch dùng thước kẻ nhựa đánh vào má và hai cánh tay gây nên các vết bầm ở tay và mặt. Sau khi phát hiện ra sự việc, chị Vũ Thị Ngoan, mẹ cháu H. đã đưa thông tin và hình ảnh lên mạng xã hội facebook, đồng thời đến công an trình báo.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Ch thừa nhận đã đánh cháu H. Theo UBND TP Hạ Long thì bà Ch không phải giáo viên, mới chuyển tới cư trú tại phường Hùng Thắng từ tháng 5-2019, nhận luyện chữ cho trẻ. TP Hạ Long đã chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xử lý bà Ch theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm