Trong công bố thanh tra về sự vụ này chiều 25-3, Thành ủy Hà Nội cũng đã yêu cầu phải làm rõ được thiếu sót ở đâu, do ai. Và đó cũng là điều mà dư luận đang trông chờ, nhất là trách nhiệm của các vị lãnh đạo cao hơn có liên quan trong sự vụ này. Bởi ra quyết định phê duyệt đề án này nằm ở thẩm quyền của cấp cao hơn Sở Xây dựng - UBND TP Hà Nội.
Trước đó, nhiều ý kiến đặt ra rằng để đảm bảo khách quan trong quá trình thanh tra, truy tìm địa chỉ trách nhiệm cụ thể cần phải để cho Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra sự vụ trên. Thậm chí có ý kiến cho rằng việc chặt hàng loạt cây xanh, trong đó có việc chặt hạ cả hàng cây cổ thụ xà cừ gần 100 tuổi trên đường Nguyễn Trãi đã gây hậu quả nghiêm trọng và đề nghị cần xem xét khởi tố vụ án hình sự.
Tất nhiên đó là mong muốn của dư luận, của người dân Hà Nội - những người đã gắn chặt cuộc đời mình với từng hàng cây góc phố của TP này. Nhưng đồng thời phải xem đây là “đặt hàng” từ dân chúng đối với cuộc thanh tra tới đây của Thanh tra TP Hà Nội. Những địa chỉ trách nhiệm cụ thể cần phải được chỉ rõ và có hướng xử lý xác đáng chứ không chỉ dừng lại ở việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm là xong.
Có 30 ngày để đoàn Thanh tra TP Hà Nội soát xét toàn bộ sự vụ và trả lời cho công luận được rõ các vấn đề trên và với người dân Hà Nội mỗi ngày chưa được rõ những địa chỉ trách nhiệm dẫn đến sự cố trên là mỗi ngày họ còn thổn thức trước số phận của bao nhiêu cây xanh đã ra đi khỏi đời mình.