7 bệnh nhân điều trị tại Huế có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Ngày 15-8, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, có nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị ở cơ sở 2 của Bệnh viện này (đặt tại xã Phong An, huyện Phong Điền) có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 4 lần.

Khu vực điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh: N.DO

Cụ thể, có 3 trường hợp âm tính lần thứ 4 gồm bệnh nhân 476, bệnh nhân 507, bệnh nhân 523; 1 trường hợp âm tính lần thứ 2 là bệnh nhân 452. Ngoài ra, còn có 3 trường hợp âm tính lần 1 gồm bệnh nhân 481, bệnh nhân 483 và bệnh nhân 484.

Lãnh đạo BV này cho biết, trong số 3 bệnh nhân có kết quả âm tính lần thứ 4 sẽ có 2 người phải ở lại chạy thận nhân tạo, còn bệnh nhân 523 sẽ được xuất viện vào ngày 16-8.

Như vậy, tại thời điểm hiện tại, có 12 trường hợp dương tính COVID-19 từ Đà Nẵng, Quảng Nam chuyển đến đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Trong đó, có 1 bệnh nhân nguy kịch, 2 bệnh nhân nặng, 8 bệnh nhân chạy thận nhân tạo, 1 bệnh nhân sẽ xuất viện vào ngày mai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm