Bệnh nhân 34 cùng chồng con, con dâu, cháu được xuất viện

Ngày 17-4, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, cho biết sáu bệnh nhân từng nhiễm COVID-19 đã được chữa khỏi bệnh vừa hoàn thành việc cách ly, giám sát 14 ngày và chính thức xuất viện về với gia đình.

Các bệnh nhân nghe công bố khỏi bệnh ngày 3-4. Ảnh: PN

Sáu bệnh nhân này gồm: BN34 (bà ĐTLT, người được xem là đã lây bệnh cho 11 trường hợp khác), BN38 (con dâu BN34), BN40 (cháu BN34), BN41 (chồng BN34), BN42 (con trai BN34) và BN43 (sui gia BN34, mẹ BN38).

Các bệnh nhân này được xác định nhiễm COVID-19 vào các ngày 10, 11 và 12-3, được điều trị tại BV đa khoa Bình Thuận.

Đến ngày 3-4 cả sáu bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm ba lần âm tính với SARS-CoV-2 và được công bố khỏi bệnh. Tuy nhiên, các bệnh nhân này không được xuất viện về nhà mà chuyển đến cơ sở điều trị COVID-19 Bình Thuận để giám sát, theo dõi tiếp 14 ngày.

Bệnh nhân 34 lên xe về nơi cách ly. Ảnh: P.N 

Tại đây, các bệnh nhân được tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm thêm ba lần nữa và tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2. Theo Sở Y tế Bình Thuận, ba bệnh nhân còn lại gồm BN37 (nhân viên BN34), BN44 (con trai BN37) và BN36 (người giúp việc của BN34) cũng đã khỏi bệnh và dự kiến ngày 24-4 sẽ xuất viện.

Được biết từ nguồn lây nhiễm của BN34, ba bệnh nhân ở TP.HCM là các bệnh nhân 45, 48 và 65 điều trị tại BV dã chiến Củ Chi cũng đã được công bố khỏi bệnh và xuất viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm