Bệnh nhân 832 nhiễm COVID-19 đã tử vong

Chiều 11-8, trao đổi với PV PLO, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết, bệnh nhân 832 Hồ Văn H (sinh năm 1983, dân tộc Vân Kiều, ở xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa) đã tử vong khi đang điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế.

Khu vực điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Hùng cho biết, ông H. bị bệnh nền đái tháo đường tuýp 1, suy thận, suy kiệt và đã điều trong suốt 10 năm qua. Tại thời điểm mắc COVID-19 người này chỉ còn khoảng 30 kg.

Sở Y tế tỉnh này có văn bản báo Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hướng Hóa để thông báo cho gia đình và liên hệ với Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp nhận bệnh nhân trong điều kiện thực hiện phòng, chống lây nhiễm theo đúng quy định của Chính phủ đã ban hành.

Trước đó, sau khi phát hiện dương tính với COVID-19, bệnh nhân được chuyển từ Quảng Trị vào cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.

Như PLO đã đưa tin, BN 832 được Bộ Y tế công bố nhiễm COVID-19 vào ngày 9-8.

Bệnh nhân điều trị bệnh tại tầng 6, nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ngày 27-7, bệnh nhân 750 có đến thăm chị gái tại phòng mà bệnh nhân H. đang điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm