Bệnh nhân 91 'đông đặc phổi', vẫn phải thở máy

Chiều 24-4, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, cho biết kết quả chụp X quang bệnh nhân 91 cho thấy phim phổi mờ hơn cả hai bên. Kết quả siêu âm còn ghi nhận đông đặc toàn bộ phổi phải và 1/2 dưới phổi trái. A

Bệnh nhân 91 đang được điều trị COVID-19. Ảnh: BVCC

Theo ông Châu, bệnh nhân 91 tràn dịch màng phổi phải và tràn một ít dịch ổ bụng. “Kết quả xét nghiệm PCR ngày 23-4 ghi nhận âm tính với SARS-CoV-2. Hiện mạch và huyết áp ổn định, không sốt. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn tiếp tục phải thở máy” – ông Châu nói.

Bệnh nhân 91 (nam, 43 tuổi, quốc tịch Anh, trú quận 2, TP.HCM) là phi công. Từ 13 tới 18-3, bệnh nhân đến vài điểm giải trí, trong đó có bar Buddha (quận 2). Bar này được ghi nhận là ổ dịch COVID-19 ở TP.HCM.

Trong quá trình điều trị COVID-19, bệnh nhân rơi vào tình trạng sốt cao và suy hô hấp nặng. Để điều trị hội chứng rối loạn đông máu, ngành y tế đã mua thuốc hiếm từ nước ngoài.

Hiện TP.HCM chỉ còn điều trị COVID-19 cho bệnh nhân 91.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm