Bệnh nhân COVID-19: 'Mong về nhà để thắp cho vợ nén nhang”

Chiều 26-8, anh Hồ Quang B. (31 tuổi, bệnh nhân 943, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) ngồi mân mê tờ giấy nhỏ trong lúc chờ làm thủ tục xuất viện tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang.

Sau hơn 10 ngày điều trị COVID-19, anh và 30 bệnh nhân khác mong chờ giây phút này nhưng anh trầm ngâm nói: “Tôi vui và cảm thấy biết ơn vì được các bác sĩ điều trị khỏi COVID-19. Giá như vợ tôi cũng có được sự may mắn ấy”- anh cười buồn.  

Bệnh nhân 943 mong ngóng về nhà để có thể thắp cho vợ một nén nhang. Ảnh: T.AN

Vợ anh B. là bệnh nhân 430 (33 tuổi), có tiền sử suy thận mạn giai đoạn cuối, suy tim, tăng huyết áp, nhiễm trùng huyết.

Ngày 23-7, chị nhập viện điều trị tại khoa Nội thận, Bệnh viện Đà Nẵng và được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 30-7, bệnh nhân diễn biến nặng, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế cơ sở 2 và lọc máu liên tục.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 9-8, chị nguy kịch, xuất hiện ngừng tuần hoàn hô hấp và tử vong 0 giờ 30 sáng 10-8. Nguyên nhân tử vong được chẩn đoán là viêm phổi nặng do COVID-19, biến chứng suy đa tạng không hồi phục, sốc nhiễm trùng nhiễm độc trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, lọc màng bụng chu kỳ và suy tim, tăng huyết áp.

“Tôi đang ở khu cách ly tập trung thì nghe tin vợ không qua khỏi. Cảm giác thật sự suy sụp và bất lực. Tôi muốn nhào về nhà nhưng không thể vì biết sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Các cán bộ y tế, mọi người trong khu cách ly đã động viên tôi rất nhiều. Sau đó thì tôi nhận kết quả dương tính với COVID-19. Thật may là đã không bỏ về... ”- anh cho hay.

31 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh trong chiều nay. Ảnh: T.AN

Anh B. bảo, điều an ủi với anh lúc đó cha mẹ vợ và đứa con bốn tuổi của anh không bị nhiễm COVID-19. Hàng ngày anh vẫn thường gọi điện trò chuyện với con để vơi bớt nỗi buồn. “Tôi mong được sớm về nhà để thắp cho vợ một nén nhang, nếu có thể thì ra thăm mộ cô ấy”- anh nghẹn ngào.

Trước khi lên xe trở về nhà, anh không quên gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y, bác sĩ tại bệnh viện đã tận tình chăm sóc cho anh thời gian qua. “Nhân viên y tế ở đây thì quá tốt, trên cả tuyệt vời. Nếu không có họ và anh em Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng động viên thì không biết tôi sẽ suy sụp sao nữa”- anh chia sẻ. 

Nhân viên y tế hướng dẫn bệnh nhân lên xe để trở về nhà. Ảnh: T.AN

Trong chiều nay, 30 bệnh nhân COVID-19 khác cũng được xuất viện gồm BN 422, BN 488, BN 508, BN 558, BN 579, BN 614, BN 631, BN 659, BN 728, BN743, BN 802, BN 803, BN 804, BN 822, BN 844, BN 872, BN 873, BN 886, BN 927, BN 945, BN 954, BN 974, BN 975, BN 986, BN988, BN1005, BN 1012, BN 1013, BN 649, BN 650.

Các bệnh nhân không có dấu hiệu lâm sàng, các kết quả xét nghiệm trong giới hạn bình thường, xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính từ 3 đến 5 lần. Sau khi ra viện, bệnh nhân phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm