Bệnh viện Trung ương Huế nhận điều trị thêm 8 ca COVID-19

Sáng 30-7, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bệnh viện sẽ tiếp nhận tám bệnh nhân nhiễm COVID-19 để cách ly, điều trị.

Cụ thể, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận bốn bệnh nhân từ Bệnh viện Đà Nẵng kèm suy thận, ba ca từ Bệnh viện phổi Đà Nẵng có dấu hiệu suy hô hấp và một ca từ Bệnh viện Hoàn Mỹ nhiều khả năng phải chạy ECMO.

Vào tối 29-7, Bệnh viện cũng đã tiếp nhận BN 418 được chuyển ra từ Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện bệnh nhân đang rất nặng, thở máy, lọc máu liên tục.

Như vậy, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ điều trị cho 11 bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng.

Sáng 30-7, Bộ Y tế công bố thêm chín ca nhiễm COVID-19, tại Đà Nẵng có tám ca, Hà Nội thêm một ca.

Đến nay, TP Đà Nẵng đã ghi nhận 34 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng (kể từ BN 416).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm