Bình Thuận: 1.255 người âm tính với COVID-19

Chiều 9-4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo diễn biến tình hình trong ngày.

Tính đến chiều 9-4, Bình Thuận không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm COVID-19. Hiện có bảy trường hợp điều trị khỏi (sáu trường hợp được chuyển đến cơ sở điều trị COVID-19 thuộc BV Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng để tiếp tục theo dõi, giám sát. Một trường hợp theo dõi, giám sát tại BV đa khoa tỉnh) sức khỏe đều bình thường.

Hai trường hợp nhiễm COVID-19 còn lại tiếp tục được điều trị tại BV đa khoa tỉnh và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Phun khử khuẩn ở những khu vực cách ly đến nay đã dỡ bỏ

Số trường hợp tiếp xúc gần (F1) đến nay đã ghi nhận được là 356. Số trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) là 1.684. Số trường hợp đang được giám sát, theo dõi, cách ly tại bệnh viện, bệnh xá, trung tâm y tế và khu cách ly tập trung là 18.

Số mẫu xét nghiệm đã lấy đến thời điểm hiện tại là 1.345 mẫu, trong đó 1.255 mẫu âm tính, còn lại là những trường hợp xét nghiệm lại. Một số trường hợp tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm.

Tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tính đến ngày 9-4 đã kiểm tra 1.225 lượt xe với 3.863 khách. Tất cả đều được đo thân nhiệt, hướng dẫn các quy định của y tế trong phòng, chống dịch. Các nhà xe được nhắc nhở thực hiện việc lập danh sách thông tin hành khách và khai báo y tế đầy đủ.

Theo báo cáo, qua 28 ngày không có ca mắc mới (từ 12-3 đến nay). Các trường hợp tiếp xúc ở vòng 1, vòng 2 được xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Các trường hợp này đang được quản lý cách ly chặt chẽ, do đó khả năng lây lan trong cộng đồng được hạn chế.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh ở nước ta vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đã có hiện tượng lây nhiễm đối với cán bộ y tế, xuất hiện lây nhiễm trong cộng đồng, nhất là tại một số thành phố lớn. Bình Thuận vẫn còn phát sinh khách nước ngoài đến du lịch (khách đi tự túc, đến Bình Thuận bằng xe máy, xe du lịch và tự tìm chỗ ở tại các nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn có quy mô nhỏ).

Ngoài ra cũng đang có hiện tượng người dân từ các địa phương có dịch đến Bình Thuận với mục đích thăm thân hoặc du lịch. Do đó, tỉnh đang phải đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh và đang ở trong giai đoạn cần tập trung cao độ để kiểm soát lây nhiễm.

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã chuyển vào tài khoản Quỹ vì người nghèo huyện Phú Quý tổng số tiền 18 triệu đồng để hỗ trợ cho 24 người bán vé số ở huyện. Theo đó, mỗi người được nhận 750.000 đồng trong thời gian 15 ngày tạm ngưng phát hành xổ số kiến thiết do ảnh hưởng của COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm