Bình Thuận: 4 cơ sở lưu trú lớn sẵn sàng đón người cách ly

Ngày 20-3, tin từ Sở VH-TT&DL Bình Thuận cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL và UBND tỉnh về việc sử dụng cơ sở lưu trú du lịch vào việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19, bốn cơ sở lớn ở Bình Thuận đã sẵn sàng đón người cách ly.

Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận.

 Bốn cơ sở lưu trú gồm resort của Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh, nhà khách Công an tỉnh, trung tâm Đào tạo thi đấu TDTT tỉnh và trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TPHCM (cơ sở 2).

Theo Sở VH-TT&DL Bình Thuận, bốn cơ sở lưu trú lớn đã được Sở phối hợp với Sở Y tế, Tỉnh đoàn Thanh niên và Công an tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ việc cách ly (nếu có) theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có hai cơ sở ở Trung đoàn Bộ binh 812 (200 giường) và Trường Quân sự tỉnh (250 giường). Công an tỉnh có bốn cơ sở gồm số 4 đường 19/4, phường Xuân An (14 giường), nhà nghỉ dưỡng Mũi Né (100 giường), Bệnh xá Công an tỉnh (12 giường) và trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh (99 giường).

UBND huyện Đức Linh chuẩn bị cơ sở cách ly.

Ngoài các điểm trên, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận cũng vừa có quyết định thiết lập các cơ sở cách ly tập trung tại các huyện, thị, thành phố.

Tại các địa phương đều có 1-2 cơ sở cách ly với 19 khu cách ly tập trung tổng số hơn 1.600 giường bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm