Ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Quảng Ngãi đã đi những đâu?

Chiều 26-7, tỉnh Quảng Ngãi đã thông báo lịch trình di chuyển của bệnh nhân 419 – Bệnh nhân đầu tiên ở tỉnh này dương tính COVID-19. BN 419 là nam, 17 tuổi, ngụ phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, ngày 14-7, BN đi xe khách Thanh Hường đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Đà Nẵng chăm anh trai nằm viện. Từ 14 đến 17-7, bệnh nhân chỉ ở trong khuôn viên bệnh viện.

Chiều 17-7, xe trung chuyển đón BN 419 rồi ghé Bệnh viện C Đà Nẵng để tiếp tục đón hai quân nhân và cặp vợ chồng người dân khác.

Sau đó, tất cả những người trên xe trung chuyển và 20 người khác chuyển sang xe lớn của nhà xe Thanh Hường về Quảng Ngãi.

Bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi khám vào ngày 24-7. Ảnh: HA

Dọc đường đi, xe dừng trả khách tại những điểm ở huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Cầu Trà Khúc, đường xuống Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng (TP Quảng Ngãi) và khu vực sân bay cũ thuộc đường Hoàng Hoa Thám (TP Quảng Ngãi).

Ngày 17 đến 19-7, BN 419 chỉ ở nhà tiếp xúc gần với mẹ ruột, dì ruột và cháu. Đến ngày 20-7, bệnh nhân này đón xe Thanh Hường tiếp tục ra Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng chăm bệnh. Ngày 22-7, bệnh nhân về Quảng Ngãi.

Vào tối 20-7, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho và tự mua thuốc uống. Lúc 14 giờ 30 ngày 24-7, BN 419 đến Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi khám.

Phát hiện có yếu tố dịch tễ, các bác sĩ đã đưa bệnh nhân vào khu cách ly và báo cáo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm vào lúc 16 giờ cùng ngày.

Ngày 26-7, Viện Pasteur Nha Trang thông báo bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều tối cùng ngày, Bộ Y tế thông báo hai ca bệnh dương tính COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có BN 419.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm