Đà Nẵng cách ly toàn xã hội ít nhất đến hết tháng 8

Trao đổi với PLO ngày 25-8, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay TP vẫn đang theo dõi diễn biến của dịch COVID-19 một cách thận trọng.

Dự kiến đến cuối tháng này, tùy vào tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, lãnh đạo Đà Nẵng sẽ bàn về giải pháp giãn cách xã hội tiếp theo.

Đường phố Đà Nẵng vắng vẻ trong những ngày cách ly xã hội phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TẤN VIỆT

Hiện, toàn TP Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 ngày 31-3 của Thủ tướng Chính phủ.

Đợt cách ly xã hội mới nhất tại Đà Nẵng bắt đầu từ 0 giờ ngày 12-8 (đến khi có thông báo mới). Hôm nay đã là ngày thứ 14 kể từ đợt cách ly xã hội này.

Cùng ngày, Văn phòng đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng ra Thông báo  Kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh tại buổi giao ban trực tuyến ngày 24-8 về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ông Lê Trung Chinh đã giao Sở Y tế chủ trì tham mưu đề xuất UBND TP xem xét, quyết định việc dỡ bỏ thiết lập vùng cách ly y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Sở Y tế Đà Nẵng chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP xây dựng kế hoạch xét nghiệm toàn TP.

Ngành y tế cũng phải phối hợp, hướng dẫn UBND các quận huyện đẩy nhanh việc lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ cao, đảm bảo mở rộng lấy mẫu, xét nghiệm hiệu quả và phù hợp với nguồn lực của TP.

“Lưu ý tập trung cho xét nghiệm toàn thể học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 theo kế hoạch” – ông Chinh yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm