Hải Phòng tái lập 2.400 tổ kiểm soát dịch ở từng khu dân cư

Tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch trên địa bàn chiều 18-8, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, đã chỉ đạo các địa phương thực hiện tái lập lại 2.400 tổ kiểm soát dịch bệnh tại các thôn, tổ dân phố.

Căn cứ vào đề xuất của các quận huyện, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng đã đồng ý cho tái lập lại các tổ kiểm soát dịch bệnh tại khu dân cư. Các tổ kiểm soát dịch bệnh tại khu dân cư hoạt động với cơ chế có phụ cấp, bí thư chi bộ là tổ trưởng, thành viên nòng cốt là các cựu chiến binh tại địa phương.

Các chốt kiểm soát tại khu dân cư sẽ được tái lập phòng chống dịch.

Tổ công tác kiểm soát dịch sẽ thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, kiểm soát người ra vào khu dân cư, phát hiện người từ vùng dịch về, báo cáo cho chính quyền phường quận để thực hiện cách ly tập trung. Lãnh đạo các địa phương hàng ngày phải giao ban nắm tình hình, khi có người về từ vùng dịch phải tổ chức đưa đi cách ly tập trung.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng giao cho Ban cán sự Đảng UBND TP ra văn bản chỉ đạo hạn chế tập trung đông người, cho dừng hoạt động các bến đò, phà kết nối với tỉnh Hải Dương, ban hành quy định giãn cách xã hội.

Liên quan tới hoạt động kiểm soát dịch bệnh, ngày 18-8, UBND TP Hải Phòng cũng ra quyết định thành lập thêm 3 chốt kiểm soát trên 3 nút giao đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Cụ thể chốt số 1 tại nút giao quốc lộ 10 (huyện An Lão), chốt số 2 tại nút giao với đường 353 (quận Dương Kinh), chốt số 3 tại nút giao Đình Vũ (quận Hải An).

Các chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành này hoạt động từ 19-8 với nhiệm vụ kiểm tra, đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với người và phương tiện ra vào TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm