Hình ảnh phong tỏa tuyến đường ở Thủ Đức có người nghi nhiễm

Đến 20h ngày 30-7, đường số 10, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đã được lực lượng chức năng phun thuốc khử khuẩn sau khi cơ quan địa phương phong tỏa để phòng, chống COVID-19.

Toàn bộ đường số 10 được dựng rào chắn cấm ra vào. Ảnh: TỰ SANG

Theo ghi nhận, toàn bộ tuyến đường đều được dựng rào, giăng dây cảnh báo và có lực lượng công an, dân quân, bảo vệ dân phố canh gác nghiêm ngặt.

Mọi người dân lại gần đều bị ngăn cản, khuyến cáo và không cho chụp hình.

Tại khu vực bên trong khu vực phòng tỏa có khoảng 40 hộ dân, toàn bộ các hộ này đều đeo khẩu trang, chấp hành nghiêm chỉnh theo khuyến cáo, chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

Đến hơn 20 giờ, rất nhiều nhân viên y tế mang đồ bảo hộ đã tiến hành phun kỹ lượng từng hộ dân, toàn tuyến đường.

Nhân viên y tế mang bảo hộ phun thuốc sát khuẩn toàn tuyến đường. Anhr: TỰ SANG

Người dân bên trong khu cách ly đều chấp hành ở nhà, hạn chế ra ngoài cửa nhà. Ảnh: TỰ SANG

Theo một nguồn tin, việc phong tỏa tuyến đường này liên quan tới bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 sinh sống tại đây.

Trường hợp này từng có thời gian điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó chở về điều trị tại một bệnh viện tại TP.HCM nhưng 23-7 lại trở về nhà trên đường số 10 tự cách ly. 

Rất đông nhân viên y tế tiến hành phun thuốc tại khu vực được phong tỏa. Ảnh: TỰ SANG

Hàng rào phong tỏa được dựng nghiêm ngặt. Ảnh: TỰ SANG

Nhân viên y tế phun thuốc trong từng nhà dân. Ảnh: TỰ SANG

Toàn bộ tuyến đường được phun thuốc khử khuẩn kỹ lượng. Ảnh: TỰ SANG

Đến hơn 21 giờ, trong khu vực được phong tỏa đã không còn dân ra ngoài cửa. Ảnh: TỰ SANG

Khu vực cách lý có khoảng 40 hộ dân sinh sống. Ảnh: TỰ SANG

Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến khu cách ly của quận Thủ Đức và đang chờ kết quả cuối cùng từ Viện Pasteur.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm