Kết quả xét nghiệm COVID-19 nhóm BS tiếp xúc với bệnh nhân 243

Thông tin từ Bệnh viện (BV) Phụ sản Hà Nội cho biết đã có kết quả xét nghiệm của nhóm y, bác sĩ 63 người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 thứ 243. Trong đó 17 người âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo BS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội, kết quả được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông báo trưa 7-4.

Mặt dù 17 y, bác sĩ này đã âm tính nhưng theo quy định, nhóm F1 tiếp tục cách ly, được chuyển tới cơ sở cách ly do Sở Y tế TP Hà Nội chỉ định.

Còn 46 y, bác sĩ tiếp xúc với người tiếp xúc (F2) sẽ chuyển về cách ly tại nhà đến khi đủ 14 ngày.

Ngoài ra, bốn bệnh nhân khác đang điều trị tại BV Phụ sản Hà Nội cũng xét nghiệm âm tính.

Giám đốc BV khẳng định việc 63 nhân viên bị cách ly không làm xáo trộn hoạt động khám, chữa bệnh của BV.

Trước đó, tối 6-4, Bộ Y tế công bố ca bệnh COVID-19 số 243, đây là bệnh nhân ở Mê Linh, Hà Nội. Do bệnh nhân từng đưa người thân đến BV Phụ sản Hà Nội và tiếp xúc với nhiều y, bác sĩ nên BV đã cho 63 nhân viên cách ly từ hôm qua 6-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm