Khai báo y tế gian dối, nam thanh niên bị phạt 300.000 đồng

Ngày 6-4, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với TVS (22 tuổi, trú tại huyện Lục Nam) số tiền 300.000 đồng về hành vi khai báo y tế không trung thực.

Trước đó, ngày 4-4, S. bị công an huyện triệu tập làm việc do liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản. Tại đây, S. có biểu hiện tăng thân nhiệt (37,3 độ) và khai báo có đến BV Bạch Mai (Hà Nội) để thăm mẹ nuôi vào ngày 21-3.

Ngay sau đó, S. được đưa về cách ly tại trung tâm y tế huyện để giám sát. Kết quả xét nghiệm của S. âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 5-4, tiếp tục làm việc với công an, S. lại khai vào ngày 15-2 mình có đi xe buýt đến cầu Thanh Trì, Hà Nội để nhận chó cảnh từ Nam Định gửi ra. Từ đó đến nay, S. không ra Hà Nội, không đến khu vực BV Bạch Mai như đã khai báo trước đó.

Quyết định xử phạt của UBND huyện Việt Yên xác định S. đã khai báo không trung thực, kịp thời diễn biến bệnh truyền nhiễm của bản thân với thầy thuốc, nhân viên y tế được giao nhiệm vụ.

Hiện Công an huyện Việt Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ về vụ việc trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm