Lần đầu tiên, sau 36 giờ Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới

Chiều 17-4, Bộ Y tế tiếp tục cho biết không có thêm ca nhiễm COVID-19 nào. Đây là lần đầu tiên trong giai đoạn 2 của đại dịch COVID-19, sau 36 tiếng kể từ thời điểm công bố ca bệnh 268 tại Hà Giang, Việt Nam không ghi nhận thêm bệnh nhân.

Tính tới nay, cả nước vẫn có 268 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 73.758, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 324; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.549; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 57.172.

Điều đáng mừng khác, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, 21 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 17-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm