Ngày 19-4: Việt Nam có nhiều tin vui từ đại dịch COVID-19

Sau hơn 1 tháng liên tiếp kể từ ngày 6-3, Việt Nam ghi nhận ca số 17, bắt đầu giai đoạn chống dịch thứ 2, số ca nhiễm đã tăng nhanh, trung bình từ 4 đến 5 ca mỗi ngày.

Sáng 19-4, Bộ Y tế tiếp tục công bố không ghi nhận ca nhiễm mới, tức là đã 3 ngày liên tiếp không có ca nhiễm COVID-19 nào được ghi nhận, đây là một tin tức rất vui, báo hiệu 1 chặng đường mới tươi đẹp chống dịch COVID-19.

Bên cạnh việc không ghi nhận ca nhiễm mới, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đã có 201/268 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh và ra viện.

Biểu đồ theo dõi ca mắc theo ngày của Bộ Y tế

Ngoài ra, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 14 ca và số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 06 ca.

Tổng số người được cách ly hiện nay.

Số người cách ly trên cả nước cũng giảm rất nhiều, cụ thể tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 62.998. Trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 279; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.338; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 51.381.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm