Phát hành bộ tem Chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 31-3, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19”. 

Bộ tem sẽ được phát hành từ nay và cung ứng trên mạng lưới bưu chính toàn quốc từ ngày 31-3 đến ngày 31-12-2021.

Bộ tem gồm hai mẫu được thiết kế theo phong cách đồ họa, trong đó mẫu tem giá mặt 4.000đ thể hiện hình ảnh đại diện của các lực lượng: Y tế, công an, quân đội… đang ngày đêm tham gia chống dịch. Họ chính là lá chắn để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Mỗi người một nhiệm vụ, một công việc, một tấm lòng cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh. Chính những hy sinh thầm lặng của các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch đã tạo thêm sức mạnh, niềm tin, tạo động lực lớn để mỗi người Việt Nam đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, hướng đến một cuộc sống khỏe mạnh, an toàn và hạnh phúc.

Mẫu tem chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Mẫu tem giá mặt 15.000đ thể hiện hình ảnh các bác sĩ của Việt Nam đang ngày đêm nỗ lực để nghiên cứu, tìm ra các phác đồ điều trị tốt nhất để cứu chữa kịp thời cho bệnh nhân. Quyết tâm nghiên cứu vaccine để đẩy lùi đại dịch COVID-19, được coi là một sứ mệnh cao cả.

Việc phát hành bộ tem trong thời điểm hiện nay mang ý nghĩa lớn trong cộng đồng, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm của Việt Nam đồng hành cùng các nước trong khu vực và thế giới chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Đến nay, trên thế giới cũng đã có Trung Quốc, Iran, Sri-lanka phát hành tem về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bộ tem “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” do họa sĩ Phạm Trung Hà (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế theo phong cách đồ họa sẽ được lưu hành rộng rãi tại 192 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Tổ chức Liên minh Bưu chính thế giới. Bên cạnh việc phát hành bộ tem, Bưu điện Việt Nam cũng đưa ra các sản phẩm cùng chủ đề: Phong bì FDC, bưu thiếp, tem truyền thông...

COVID-19 là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, đã và đang có diễn biến phức tạp trên toàn thế giới.

Virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh chóng trên toàn cầu, tại thời điểm này chưa có vaccine phòng, chống virus SARS-CoV-2. Tại Việt Nam, toàn hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc, chung sức, đồng lòng để ngăn chặn dịch bệnh. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm